Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine COVID-19 nếu Triều Tiên chấp nhận

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/05/2022 16:42 GMT+7

VTV.vn - Đây là tuyên bố vừa được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra hôm nay.

Trong bài phát biểu đầu tiên về ngân sách tại Quốc hội, ông Yoon Suk-yeol cho biết, nếu Triều Tiên chấp nhận, Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào như thuốc men, vaccine phòng COVID-19, thiết bị y tế và nhân viên y tế.

Trong 24 giờ qua, Triều Tiên ghi nhận thêm 8 ca tử vong do COVID-19 và hơn 392 nghìn người có triệu chứng sốt. Tính đến nay, Triều Tiên đã ghi nhận tổng cộng 50 ca tử vong, hơn 1,2 triệu trường hợp sốt và hơn 560 nghìn người đang được điều trị y tế.

Tại cuộc họp Bộ Chính trị để đưa ra các đường hướng chỉ đạo trong nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ đạo khẩn cấp huy động và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc, đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động 24/24 giờ.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên thừa nhận, đợt bùng phát dịch COVID-19 đang gây ra những xáo trộn lớn cho đất nước. Triều Tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước từ ngày 12/5 để phòng dịch.

Thêm 8 người tử vong do COVID-19, Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh cho quân đội ổn định nguồn cung thuốc Thêm 8 người tử vong do COVID-19, Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh cho quân đội ổn định nguồn cung thuốc Triều Tiên ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19, Trung Quốc dần nối lại hoạt động bình thường Triều Tiên ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19, Trung Quốc dần nối lại hoạt động bình thường Triều Tiên ghi nhận thêm 15 ca tử vong do COVID-19 Triều Tiên ghi nhận thêm 15 ca tử vong do COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Triều Tiên

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước