New Delhi sẽ là đại đô thị lớn nhất thế giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 09:11 GMT+7

Giao thông tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ vượt thành phố Tokyo, Nhật Bản để trở thành đại đô thị lớn nhất thế giới. Dự báo dân số của thành phố này vào năm 2035 là 43,3 triệu người.

Nhận định trên vừa được Liên Hợp Quốc đưa ra trong báo cáo Triển vọng đô thị hóa thế giới.

Hiện vùng thủ đô New Delhi, gồm cả thủ đô và các thành phố vệ tinh tiếp giáp, có dân số khoảng 28 triệu người. Con số này sẽ tăng hơn 50% trong hai thập niên tới và dự kiến sẽ vượt ngưỡng 43 triệu dân. Báo cáo cũng dự báo đến năm 2050, hơn một nửa dân số của Ấn Độ sẽ sống tại các khu vực đô thị.

Ấn Độ, Trung Quốc và Nigeria được dự báo sẽ là những nước đầu tàu cho quá trình đô thị hóa toàn cầu.

Sương mù dày đặc làm đình trệ giao thông tại New Delhi, Ấn Độ Sương mù dày đặc làm đình trệ giao thông tại New Delhi, Ấn Độ

VTV.vn - Sương mù dày đặc bao phủ thủ đô New Delhi của Ấn Độ sáng 4/1 khi nhiệt độ giảm xuống 5,7 độ C, ảnh hưởng tới hoạt động hàng không và đường sắt ở khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước