Khói mù độc hại do đốt rơm rạ tại New Delhi, Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/12/2017 21:43 GMT+7

Ảnh minh họa: PTI

VTV.vn - Thành phố New Delhi lại tiếp tục đối mặt với tình trạng khói mù độc hại, xuất phát chủ yếu từ việc nông dân đốt rơm rạ, chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Theo số liệu do Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi đo được trong sáng 4/12, các hạt độc hại trong không khí, được gọi là PM 2.5, đã đạt tới mức 448, trong khi 500 là mức độ độc hại tối đa và 50 là mức độ không khí trong lành.

Tình trạng khói mù này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân và khiến một trận đấu giữa đội Ấn Độ và đội Sri Lanka bị gián đoạn trong 30 phút do tầm nhìn kém. Thậm chí, một số cầu thủ đội Sri Lanka còn xuất hiện tình trạng nôn mửa.

Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cấm pháo hoa để giảm ô nhiễm Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cấm pháo hoa để giảm ô nhiễm Ô nhiễm ánh sáng ở mức báo động toàn cầu Ô nhiễm ánh sáng ở mức báo động toàn cầu Không khí tại New Delhi (Ấn Độ) ô nhiễm tương đương 'phòng khí độc' Không khí tại New Delhi (Ấn Độ) ô nhiễm tương đương "phòng khí độc"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước