New York thử nghiệm thiết bị phát hiện chất nổ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/02/2018 19:44 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống phát hiện chất nổ sẽ báo động trong trường hợp phát hiện các đối tượng mang thiết bị nổ được giấu trong người hoặc hành lý khi đi qua máy bay.

Ngày 27/2, Cục quản lý An toàn giao thông Mỹ và Công ty vận tải hành khách quốc gia đã thử nghiệm hai máy phát hiện các thiết bị nổ tại nhà ga Pennsylvania ở thành phố New York.

Hệ thống phát hiện chất nổ sẽ báo động trong trường hợp phát hiện các đối tượng mang thiết bị nổ được giấu trong người hoặc hành lý khi đi qua máy. Theo Cục quản lý An toàn giao thông Mỹ, công nghệ sóng milimet mà hệ thống này sử dụng là an toàn và không ảnh hưởng đến sự riêng tư của hành khách.

Việc sử dụng thiết bị này cũng rất linh hoạt khi nó có thể được di chuyển tới các vị trí khác nhau trong sân ga.

Hệ thống trên được quyết định đưa vào thử nghiệm tại thành phố New York sau khi xảy ra vụ nổ tại ga xe bus Port Authority vào cuối năm 2017 làm 4 người bị thương.

Đồ chơi dạy người dân ở Mosul cách phát hiện chất nổ của IS Đồ chơi dạy người dân ở Mosul cách phát hiện chất nổ của IS

VTV.vn - LHQ đang đào tạo người dân ở Mosul cách xác định và báo cáo về các quả bom tự chế cũng như thiết bị nổ do chiến binh IS bại trận đã cài lại trước khi rút đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước