New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/08/2018 15:57 GMT+7

Trong năm 2017, người nước ngoài đã mua 2% nhà được bán tại New Zealand. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Người nước ngoài không cư trú tại New Zealand sẽ không được phép mua nhà ở đã được xây dựng từ trước.

Đây là một phần trong dự Luật sửa đổi về Đầu tư nước ngoài được Quốc hội New Zealand thông qua tối qua (15/8).

Theo luật mới, người nước ngoài không thể mua phần lớn các loại nhà ở New Zealand, ngoại trừ những căn hộ mới xây trong những khu vực quy hoạch phát triển lớn hay những tòa nhà nhiều tầng.

Tuy nhiên, công dân Australia và Singapore được miễn trừ khỏi lệnh cấm này do hai bên có những quy định riêng về tự do thương mại. Đây được xem là bước tiến đáng kể giúp đưa giấc mơ sở hữu nhà ở của nhiều người dân New Zealand thành hiện thực.

New Zealand cấm sử dụng túi nylon dùng một lần New Zealand cấm sử dụng túi nylon dùng một lần

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay tuyên bố từ năm tới nước này sẽ cấm sử dụng túi nylon dùng một lần để giảm ô nhiễm môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước