New Zealand giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/09/2020 11:04 GMT+7

Đương kim Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau 2 tuần trì hoãn, ngày 6/9, New Zealand đã giải tán Quốc hội để chính thức bước vào chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 17/10 tới.

Theo kế hoạch trước đó, Quốc hội New Zealand sẽ giải tán vào ngày 12/8, bước đi đầu tiên hướng tới tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 19/9. Tuy nhiên, New Zealand đã phải hoãn tiến trình này do những diễn biến bất thường của dịch COVID-19. 

Theo đó, trong tháng 8, dịch COVID-19 đã bùng phát nghiêm trọng trở lại tại quốc gia này. Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand, phải đóng cửa do dịch tái bùng phát.

New Zealand giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử - Ảnh 1.

Tháng 8, dịch COVID-19 đã tái bùng phát tại New Zealand. (Ảnh: AP)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khi đó đã hoãn khởi động tiến trình bầu cử. Đồng thời, bà Ardern cho biết, nếu tổ chức, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trước ngày 21/11. Dự kiến, cuộc bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 3/10.

New Zealand giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử - Ảnh 2.

Bà Ardern đã giành được sự ủng hộ trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Theo các cuộc thăm dò mới nhất, hiện đảng Lao động của Thủ tướng Jacinda Ardern đang giành được sự ủng hộ áp đảo so với đảng Dân tộc đối lập. Đương kim Thủ tướng Ardern cũng nhận được sự ủng hộ của người dân trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 và cách xử lý sau vụ xả súng nghiêm trọng tại Christchurch hồi năm 2019.

New Zealand ấn định thời điểm tổng tuyển cử New Zealand ấn định thời điểm tổng tuyển cử

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19/9/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước