New Zealand hủy lễ tưởng niệm một năm vụ xả súng tại Christchurch

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 13:55 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - New Zealand đã thông báo hủy buổi lễ tưởng niệm một năm xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Christchurch do lo ngại dịch bệnh COVID-19 đang lây lan.

Lễ tưởng niệm dự kiến sẽ diễn ra trong hôm nay (15/3) với sự tham dự của hàng nghìn người dân. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, Chính phủ rất tiếc khi phải hủy lễ tưởng niệm sự kiện bị kịch này. Tuy nhiên, bà cho rằng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19, không nên tạo ra thêm bất cứ nguy cơ nào nữa. Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, mỗi người dân New Zealand đều có thể tưởng niệm sự kiện này theo cách của riêng mình.

New Zealand hủy lễ tưởng niệm một năm vụ xả súng tại Christchurch - Ảnh 1.

Được biết, vụ xả súng đẫm máu tại Christchurch đã khiến hơn 50 người thiệt mạng.

New Zealand tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Christchurch New Zealand tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Christchurch

VTV.vn - Sáng nay (29/3), New Zealand tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước