New Zealand sắp có nữ Thủ tướng 37 tuổi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/10/2017 18:33 GMT+7

Bà Jacinda Ardern (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Bà Jacinda Ardern, 37 tuổi, sắp trở thành Thủ tướng của New Zealand sau khi một chính đảng nhỏ đồng ý liên minh với đảng Lao động để thành lập chính phủ liên minh.

Ngày 19/10, sau gần 1 tháng kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hôm 23/9 vừa qua, ông Winston Peters - lãnh đạo đảng New Zealand First - tuyên bố ủng hộ kế hoạch liên minh với Đảng Lao động của bà Ardern.

Với quyết định này, đảng Lao động của bà Ardern sẽ có đủ số phiếu để lập ra một chính phủ liên minh và bà Ardern sẽ là lãnh đạo trẻ nhất của New Zealand trong vòng 150 năm qua. Đồng thời, bà sẽ là nữ Thủ tướng thứ ba của nước này.

Bà Jacinda Ardern được xem là ngôi sao đang lên trên chính trường New Zealand. Trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, bà tập trung hướng đến thế hệ trẻ với các chính sách về trợ cấp giáo dục, nhà ở và môi trường.

Cả đảng Lao động và đảng New Zealand First đều có chung quan điểm ủng hộ kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề nhập cư và thương mại.

Bầu cử Quốc hội New Zealand dự kiến cho kết quả sít sao Bầu cử Quốc hội New Zealand dự kiến cho kết quả sít sao

VTV.vn - Các kết quả thăm dò dư luận mới nhất ở New Zealand cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai chính đảng không chênh nhau nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước