New Zealand và Pháp hợp tác ngăn chặn tư tưởng cực đoan trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/04/2019 05:50 GMT+7

Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng New Zealand Arden. Ảnh: TVNZ

VTV.vn - New Zealand và Pháp muốn các nền tảng mạng xã hội được sử dụng tự do, an toàn và không trở thành công cụ để lan truyền các hành động cực đoan.

New Zealand và Pháp sẽ phối hợp tổ chức một hội nghị toàn cầu vào tháng 5 nhằm thảo luận các biện pháp ngăn chặn việc mạng xã hội bị sử dụng để truyền bá khủng bố và bạo lực cực đoan.

Lãnh đạo các quốc gia và các công ty công nghệ trên thế giới sẽ được mời tham dự hội nghị tổ chức tại Paris vào ngày 15/5.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden nhấn mạnh các mạng xã hội cần chịu trách nhiệm nhiều hơn về nội dung đăng tải trên và phải hành động để những nội dung cực đoan bạo lực không đăng tải và chia sẻ được. Điều quan trọng là các nền tảng công nghệ không bị biến thành công cụ cho khủng bố, mà thay vào đó trở thành một giải pháp toàn cầu để chống lại bạo lực cực đoan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước