Ngăn chặn bạo lực cực đoan tại Australia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/04/2019 06:33 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Peter Dutton. (Nguồn: AAP)

VTV.vn - Chính phủ Australia có kế hoạch bổ sung 381 triệu AUD (khoảng 270 triệu USD), cho các hoạt động đối phó với mối đe dọa bạo lực cực đoan trong vòng 4 năm tới.

Đó là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Peter Dutton đưa ra ngày 2/4.

Khoản tiền trên sẽ được cấp cho các lực lượng điều tra bổ sung và cũng để trang trải chi phí áp dụng các biện pháp mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, khoảng 35 triệu AUD sẽ được dành để đối phó với sự can thiệp của nước ngoài vào hệ thống chính trị nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước