Nga, Anh dọa “cấm cửa” báo đài của nhau sau vụ cựu điệp viên Nga bị ám sát

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/03/2018 15:55 GMT+7

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 13/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ cấm truyền thông Anh hoạt động trên lãnh thổ Nga nếu kênh Russia Today của Nga không được hoạt động tại Anh.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong quan hệ giữa Nga và Anh sau vụ cựu điệp viên Nga bị ám sát. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, sẽ không có bất cứ hãng truyền thông nào của Anh được phép hoạt động tại Nga, nếu Anh đóng cửa kênh Russia Today. 

Đây được xem như một lời cảnh báo trực tiếp của Nga, sau khi chính phủ Anh tuyên bố có thể rút giấy phép hoạt động của hãng này, trong trường hợp xác định được Moscow đứng sau vụ ám sát một cựu điệp viên Nga và con gái ngay trên lãnh thổ của Anh. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Một người Nga chết bí ẩn tại Anh Một người Nga chết bí ẩn tại Anh

VTV.vn - Trong khi căng thẳng giữa Nga và Anh đang gia tăng sau vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc, truyền thông Anh lại đưa tin một cái chết bí ẩn nữa của một người Nga lưu vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước