Nga bác bỏ cáo buộc thử nghiệm hạt nhân cấp độ thấp

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 12:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Brookings Institution)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố kịch liệt phản đối cáo buộc vô căn cứ của Mỹ về việc Moscow có thể đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân cấp độ thấp.

Bộ Ngoại gia Nga khẳng định, Moscow tuân thủ đầy đủ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện đa phương và đã ngừng thử hạt nhân từ năm 1991. 

Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh, cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ Robert Ashley là sự bôi nhọ danh tiếng của Nga và chuyển hướng sự chú ý của quốc tế để che đậy sự chuẩn bị của Mỹ cho việc nối lại các vụ thử hạt nhân toàn diện.


Nga tạm ngừng thử nghiệm hai tàu ngầm hạt nhân Nga tạm ngừng thử nghiệm hai tàu ngầm hạt nhân

 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh tạm ngừng thử nghiệm cấp Nhà nước đối với các tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh do vụ phóng thử thất bại tên lửa Bulava.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước