Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Anh Phương-Thứ năm, ngày 03/01/2013 10:24 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey của Nga. (Ảnh: Barentsobserver)

Báo chí Nga đưa tin, Nga vừa đưa chiếc tàu ngầm thứ 3 trong hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớp Borey của mình vào chạy thử nghiệm.

Tàu ngầm lớp Borey được nhiều chuyên gia quân sự ca ngợi là tàu ngầm nguyên tử tốt nhất thế giới hiện nay.

Con tàu có tên Vladimir Monomakh được đóng tại tổ hợp đóng tàu lớn nhất nước Nga, bên bờ Biển Trắng thuộc phía bắc nước Nga.

Tàu ngầm nguyên tử Vladimir Monomakh có thể lặn sâu xuống 480m dưới nước, được trang bị từ 16 - 20 tên lửa đạn đạo Bulava-M có tầm bắn 9.000 km. Loại tên lửa Bulava có tới sáu đầu đạn với sức nổ của mỗi đầu đạn lên tới 150 kiliton, mạnh hơn quả bom hạt nhân mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima.

Thế hệ tàu ngầm nguyên tử Borey dự kiến sẽ là lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga trong thế kỷ 21, thay thế các thế hệ tàu ngầm Delta 3 và Typhoon Class hiện nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước