Nga bán tổ hợp phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Duy Nghĩa (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 27/12/2017 17:35 GMT+7

Hệ thống S-400 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Bộ Tài chính Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vừa kết thúc đàm phán về thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua 4 tổ hợp phòng không S-400 của Nga trị giá 2,5 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov cho biết, công tác chuyển giao sẽ bắt đầu từ tháng 3/2020. Theo kết quả các cuộc đàm phán, phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thanh toán trước 45% giá trị hợp đồng, 55% còn lại được chi trả từ các khoản tín dụng do Nga cung cấp.

Trước đó, ngày 21/12, Nga thông báo đã hoàn tất đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ bán hệ thống phòng không S-400 cho Ankara. Đây là thỏa thuận vũ khí đáng kể nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với một nhà cung cấp quân sự không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đạt được vào thời điểm khá nhạy cảm khi quan hệ của Ankara với NATO trở nên căng thẳng. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua hệ thống phòng không S-400 của Nga khiến các đồng minh trong NATO của Thổ Nhĩ Kỳ quan ngại. Về phần mình Ankara tuyên bố việc mua sắm này không đe dọa Khối, rằng họ đề nghị Moscow bán hệ thống S400 chỉ vì không thể nhận được một hệ thống phòng không tương tự từ phía NATO.

S-400 là hệ thống tên lửa tiên tiến nhất của Nga, được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các máy bay, máy bay không người lái, tên lửa ở khoảng cách khoảng 400 km. Trước đó, hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến này chỉ được đồng ý bán cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Tổng thống Nga sẵn sàng bán hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ Tổng thống Nga sẵn sàng bán hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/6 cho biết, Nga sẵn sàng bán hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước