Nga bắt đầu xây dựng dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/05/2017 10:58 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo chung tại Istanbul. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 7/5, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã bắt đầu việc xây dựng các công trình ngoài khơi của dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã bắt đầu xây dựng các công trình ngoài khơi của dự án đường ống dẫn khí đốt dưới đáy Biển Đen mang tên "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Việc xây dựng đã được bắt đầu 4 ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thực hiện đầy đủ dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Tập đoàn năng lượng Gazprom cho biết, họ đang thực hiện dự án theo đúng theo kế hoạch, đồng thời khẳng định, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu sẽ có một lộ trình mới đáng tin cậy cho việc nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước