Nga bắt giữ tàu hải quân Ukraine

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/11/2018 14:13 GMT+7

Hai máy bay chiến đấu của Nga được điều đến khu vực xảy ra va chạm vào sáng ngày 26/11. Một tàu hàng cỡ lớn được đặt dưới chân cầu tại eo biển Kerch, chặn lối vào Biển Azov. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng biên phòng bảo vệ bờ biển của Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine trên Biển Đen.

Các tàu này bị Nga cáo buộc mưu toan vi phạm lãnh hải của Nga trong khu vực eo biển Ketch.

Hãng tin TASS dẫn nguồn Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết: vụ việc xảy ra vào lúc 19h ngày 25/11 theo giờ Moscow. Ba tàu hải quân Ukraine tiến từ phía biển Đen vào khu vực eo biển Ketch do Nga quản lý mà không xuất trình giấy phép theo quy định. Lực lượng Biên phòng và Hải quân Nga đã yêu cầu 3 chiếc tàu này dừng lại nhưng bị phớt lờ và tiếp tục tiến về phía cầu Ketch.

Phía Nga đã nổ súng và tiến hành bắt giữ 3 chiếc tàu vi phạm. Ba quân nhân Ukraine bị thương nhẹ và đã được cấp cứu. Nga đã chính thức khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi xâm phạm biên giới quốc gia.

Tình hình tại biển Azov từ đầu năm đã có dấu hiệu căng thẳng khi phía Ukraie 2 lần bắt giữ tàu vận tải của Nga và buộc Nga phải siết chặt việc kiểm soát biên giới trong khu vực lãnh hải của mình.

Dư luận Nga cho rằng, hành động này của phía Ukraine là có chủ định nhằm làm cho tình hình tại biển Azov và biển Đen trở nên căng thẳng. Thông qua đó kêu gọi châu Âu tiếp tục tăng cường trừng phạt Nga đồng thời trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc gặp thượng đỉnh Nga Mỹ sắp diễn ra trong những ngày tới đây tại Argentina.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước