Ukraine phản ứng tuyên bố mới của Nga về việc bắn rơi máy bay MH17

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/09/2018 17:33 GMT+7

Một phần của xác máy bay MH17 bị bắn rơi năm 2014. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 17/9, Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tên lửa bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines thuộc quân đội Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Nga đã công bố tài liệu cho thấy tên lửa bắn hạ máy bay MH17 được sản xuất tại một nhà máy quân sự của Nga và đã được chuyển cho Ukraine vào năm 1986. Tài liệu cho rằng tên lửa này thuộc phiên chế của Các lực lượng vũ trang Ukraine. Giới chức Nga cho biết đã cung cấp những bằng chứng mới này cho các nhà điều tra Hà Lan.

Máy bay MH17 bị rơi vào ngày 17/7/2014 tại miền Đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Nga, Ukraine đã nhiều lần bác bỏ liên quan tới vụ việc này.

Nga công bố bằng chứng vụ rơi máy bay MH17 Nga công bố bằng chứng vụ rơi máy bay MH17

VTV.vn - Moscow cho rằng quả tên lửa bắn hạ chiếc máy bay MH17 thuộc về quân đội Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước