Nga bắt nhà báo Mỹ bị nghi làm gián điệp thu thập bí mật quân sự

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 14:57 GMT+7

Nhà báo mang quốc tịch Mỹ Evan Gershkovich. (Ảnh: Al Jazeera)

VTV.vn - Ngày 30/3, Tòa án Nga đã ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với nhà báo Mỹ Evan Gershkovich, phóng viên của tờ Thời báo phố Wall, vì nghi ngờ làm gián điệp.

Thông báo của Cơ quan An ninh liên bang Nga có đoạn: “Đã trấn áp các hoạt động bất hợp pháp của phóng viên thường trú của tờ báo Mỹ Wall Street Journal (Nhật báo Phố Wall), công dân Mỹ Evan Gershkovich sinh năm 1991, nghi hoạt động gián điệp phục vụ các lợi ích của Mỹ”.

Trong khi đó, thông báo của tòa nêu rõ, ông Gershkovich sẽ bị tạm giam đến ngày 29/5 để chờ xét xử. Việc giam giữ có thể được gia hạn.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, nhà báo Mỹ Evan Gershkovich đã bị tạm giữ với cáo buộc do thám khi đang tìm cách có được các thông tin mật về một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

The Wall Street Journal, một trong những nhật báo hàng đầu nước Mỹ, không lập tức đưa ra bình luận.

Theo tuyên bố của Cơ quan An ninh liên bang Nga, ông Gershkovich đã được "phía Mỹ" giao nhiệm vụ thu thập thông tin về "các hoạt động của một trong những doanh nghiệp quốc phòng - quân sự". Cơ quan An ninh liên bang Nga không cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc này.

Ông Gershkovich là nhà báo đầu tiên của một tổ chức tin tức Mỹ bị bắt với cáo buộc hoạt động gián điệp ở Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh, theo hãng tin AP. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - Mỹ ngày càng gay gắt vì cuộc chiến ở Ukraine.

Tường thuật cuối cùng của ông Gershkovich từ Moscow được xuất bản vào đầu tuần này tập trung vào sự suy yếu của nền kinh tế Nga vì các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi xung đột bùng nổ vào năm 2022.

Ông Gershkovich có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội làm gián điệp.

Trước khi gia nhập The Wall Street Journal, ông Gershkovich làm việc cho hãng thông tấn Pháp Agence France-Presse (AFP) ở Moscow. Ông cũng từng là phóng viên của The Moscow Times, một trang tin tức bằng tiếng Anh.

Ông Gershkovich biết nói tiếng Nga. Cha mẹ ông sống ở Mỹ nhưng là người gốc Liên Xô.

Về phần mình, Nhà Trắng đã ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc phóng viên Gershkovich làm gián điệp cho Chính phủ Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang liên lạc trực tiếp với Chính phủ Nga về vụ việc này.

Cựu quân nhân Mỹ đối mặt án tù nặng tại Nga vì hoạt động gián điệp Cựu quân nhân Mỹ đối mặt án tù nặng tại Nga vì hoạt động gián điệp

VTV.vn - Các công tố viên Nga đã đề nghị mức án 18 năm tù giam đối với cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan với cáo buộc hoạt động gián điệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước