Nga cáo buộc cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ làm gián điệp

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 03/01/2019 12:01 GMT+7

Ông Paul Whelan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nếu bị kết tội gián điệp, theo luật Nga, ông Whelan - một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ có thể bị bỏ tù từ 10 - 20 năm.

Trong một tuyên bố của gia đình ông Paul Whelan, họ cho biết ông này tới thủ đô Moscow để dự đám cưới của bạn và không tham gia hoạt động gián điệp. 

FSB đã mở một vụ án hình sự chống lại ông Whelan với cáo buộc gián điệp nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cáo buộc liên quan đến vụ án này. Ngay lập tức, phía Mỹ đã yêu cầu Nga giải thích về vụ bắt giữ công dân nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đại sứ Mỹ tại Nga, ông Jon Huntsman, đã đến thăm ông Paul Whelan tại một nhà tù ở Moscow và nói chuyện qua điện thoại với gia đình của công dân này.

Được biết, ông Paul Whelan là lính thủy và từng tham chiến tại Iraq. Ông đã nhiều lần đến Nga sau khi giải ngũ. Hiện ông đang là giám đốc điều hành của một công ty an ninh toàn cầu có trụ ở bang Michigan, Mỹ.


Mỹ buộc tội nữ công dân Nga làm gián điệp Mỹ buộc tội nữ công dân Nga làm gián điệp

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết: Một bồi thẩm đoàn nước này đã buộc tội 1 nữ công dân Nga về tội hoạt động gián điệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước