Nga - Belarus mở rộng tập trận, Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng vào biện pháp ngoại giao

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 21/02/2022 08:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Belarus thông báo, Nga sẽ kéo dài các cuộc tập trận quân sự ở Belarus dự kiến ​​kết thúc vào ngày 20/2.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, thông tin trên khiến ông thêm quan ngại về một cuộc tấn công quân sự Ukraine của Nga có thể xảy ra.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, quyết định này được đưa ra vì hoạt động quân sự gần biên giới Nga và Belarus cũng như tình hình ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Các cuộc pháo kích xuyên qua ranh giới phân chia lãnh thổ giữa quân Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở nước này đã tăng mạnh kể từ ngày 17/2 và tiếp tục diễn ra trong ngày 20/2.

Theo ông Blinken, tất cả các dấu hiệu cho thấy, Nga đang trên bờ vực tiến hành hành động quân sự. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc có những kế hoạch như vậy.

Ông Blinken nói với CNN: "Mọi thứ chúng tôi đang chứng kiến đều cho thấy tình hình nghiêm trọng", đồng thời nói thêm rằng, phương Tây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Moscow triển khai tấn công quân sự Ukraine. "Cho đến khi xe tăng thực sự lăn bánh và máy bay bay trên bầu trời, chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội và từng phút để xem liệu các nỗ lực ngoại giao có thể thuyết phục được Tổng thống Vladimir Putin hay không".

Nga - Belarus mở rộng tập trận, Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng vào biện pháp ngoại giao - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AP)

Căng thẳng tại Ukraine gia tăng, khiến các nhà lãnh đạo cấp cao phải hủy lịch trình của họ.

Nhà Trắng hôm 20/2 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hủy chuyến công du tới Delaware và ở lại Washington. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Melanie Joly thông tin rằng, bà hoãn chuyến thăm Pháp vì tình hình căng thẳng và sẽ ngay lập tức quay trở lại Canada.

Trong khi đó, ông Blinken xác nhận, cuộc gặp dự kiến ​​giữa ông với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn được tiến hành trong tuần này, miễn là Moscow không tiến hành hành động tấn công.

Một cố vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Pháp và Nga đã đồng ý rằng một cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) với sự tham gia của các đại diện từ Ukraine và Nga sẽ được tổ chức vào ngày 21/2. Trước đó, Ba Lan, hiện là quốc gia Chủ tịch OSCE, cho biết, theo yêu cầu của Ukraine, nước này đang triệu tập một phiên họp bất thường của hội đồng nhằm ngăn chặn xung đột vũ trang.

Nga và Belarus tập trận “lớn nhất từ Chiến tranh Lạnh” giữa căng thẳng với phương Tây Nga và Belarus tập trận “lớn nhất từ Chiến tranh Lạnh” giữa căng thẳng với phương Tây Đức cảnh báo không nên phỏng đoán quyết định của Nga Đức cảnh báo không nên phỏng đoán quyết định của Nga Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong lúc căng thẳng với Ukraine Nga tập trận hạt nhân chiến lược trong lúc căng thẳng với Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước