Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Âu

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: News.com.au)

VTV.vn - Giới chức Nga vừa đưa ra cảnh báo sẽ sẵn sàng đáp trả thích hợp nếu Mỹ triển khai các tên lửa mới tại châu Âu.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ vũ khí tại LHQ, Phó đại diện về vấn đề giải trừ vũ khí của Nga tại LHQ Alexander Devneko khẳng định, vũ khí của Nga sẽ phản ứng đối với mối đe dọa trực tiếp nhằm vào nước này. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ về vấn đề giải trừ vũ khí tại LHQ Robert Wood cho rằng, Mỹ không có lý do để tin Nga sẽ tuân thủ Hiệp ước INF, đồng thời cho rằng tuyên bố đáp trả của Nga là một “thông điệp nguy hiểm”. 

Đầu tháng 2/2019, Mỹ thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong 6 tháng tới nếu Nga không chấm dứt những hoạt động vi phạm. Nga phủ nhận cáo buộc, đồng thời cũng tuyên bố đình chỉ nghĩa vụ thực hiện Hiệp ước INF.


Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa ở châu Âu: Quan hệ Nga - Mỹ leo thang căng thẳng Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa ở châu Âu: Quan hệ Nga - Mỹ leo thang căng thẳng

VTV.vn - Theo ông Đỗ Sơn Hải - Trưởng khoa Chính trị quốc tế, HVNG, khó có thể xảy ra chiến tranh trong mối quan hệ Nga - Mỹ nhưng những hoạt động căng thẳng vẫn sẽ được duy trì.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước