Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ rút khỏi WTO

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ năm, ngày 15/08/2019 06:22 GMT+7

VTV.vn - Nếu Mỹ rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), sự tồn tại của tổ chức này sẽ phải đặt một dấu hỏi lớn.

Thông tin trên là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremly - ông Dmitry Peskov - sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ sẽ rút Mỹ ra khỏi WTO nếu như các điều kiện của nước này không được đáp ứng.

Theo ông Dmitry Peskov, "sự tồn tại của Tổ chức Thương mại thế giới sẽ bị nghi ngờ nếu nền kinh tế lớn nhất thế giới tuyên bố rút ra khỏi. Đó là điều hiển nhiên!". Mặc dù vậy, người phát ngôn Điện Kremly cho rằng, đây là vấn đề nội bộ của nước Mỹ và nhấn mạnh Nga vẫn sẽ tiếp tục là thành viên của WTO cho dù quyết định của Mỹ có dẫn đến hậu quả như thế nào.

Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ rút khỏi WTO - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang - ông Konstantin Kosachev - nhận định, Mỹ đang muốn đặt ra các quy tắc cho nền kinh tế toàn cầu đối với tất cả các nước và việc Mỹ rút khỏi WTO sẽ là một mối đe doạ mới đến từ Washington.

Nhiều chuyên gia Nga nhận định, việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh kế toàn cầu nhưng đã đến lúc cần đến một cuộc cải cách thực sự cho WTO.

Tổng thống Donald Trump lại đe dọa rút Mỹ khỏi WTO Tổng thống Donald Trump lại đe dọa rút Mỹ khỏi WTO

VTV.vn - Trước đó ông Trump đã dọa rút Mỹ ra khỏi tổ chức này, cho rằng nước này bị đối xử không công bằng và sẽ không phải tuân thủ các phán quyết của WTO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước