Nga cảnh báo khủng bố tìm cách thâm nhập các nước SNG

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/12/2017 15:07 GMT+7

Các phần tử khủng bố IS. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các phần tử khủng bố đến từ Trung Đông đang tìm cách thâm nhập Cộng đồng Các quốc gia độc lập SNG, sau khi đối mặt với những thất bại tại Syria và Iraq.

Đây là cảnh báo được giới chức Nga đưa ra vào ngày 19/12. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các phần tử khủng bố bao gồm cả những công dân Nga, Trung Á, châu Âu và Bắc Phi, đang di chuyển từ Trung Đông đến các nước SNG thông qua con đường Trung Á.

Các đối tượng này tìm cách nhập cảnh dưới vỏ bọc là người tị nạn, lao động di cư và khách du lịch, bằng việc lợi dụng quy chế miễn thị thực và các lỗ hổng khác.

Hiện đã xác định được khoảng 20.000 công dân thuộc các nước SNG nghi liên quan đến các tổ chức tôn giáo cực đoan và các tổ chức khủng bố.

Khoảng 11 kênh đưa các phần tử khủng bố từ vùng chiến sự ở Syria đến các nước SNG đã bị phát hiện và ngăn chặn.

Mỹ giúp Nga ngăn chặn khủng bố Mỹ giúp Nga ngăn chặn khủng bố

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn Mỹ về sự giúp đỡ trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố trên đất Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước