Nga cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/06/2022 13:45 GMT+7

VTV.vn - Việc Mỹ cung cấp các bệ phóng tên lửa tiên tiến cho Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ lan rộng cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này.

Đây là cảnh báo được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra hôm qua trong cuộc họp báo ở Saudi Arabia.

Theo ông Lavrov, việc Washington có kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa hiện đại có thể tấn công chính xác đến các mục tiêu tầm xa của Nga có nguy cơ sẽ lôi kéo thêm bên thứ ba vào cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng qua. Ông cũng cho rằng, kế hoạch này của Mỹ là sự khiêu khích trực tiếp.

Kế hoạch trên là một phần trong gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hôm qua. Gói hỗ trợ mới sẽ nâng tổng số hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên khoảng 4,6 tỷ USD kể từ khi xung đột nổ ra.

Ngăn chặn xung đột Nga - Ukraine lan rộng Ngăn chặn xung đột Nga - Ukraine lan rộng Thế giới trước nguy cơ suy thoái toàn cầu do xung đột ở Ukraine Thế giới trước nguy cơ suy thoái toàn cầu do xung đột ở Ukraine Tổng thống Ukraine đề cập khả năng đối thoại chấm dứt xung đột Tổng thống Ukraine đề cập khả năng đối thoại chấm dứt xung đột

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước