Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm xa

Đàm Linh (Theo Reuters, Guardian)-Thứ ba, ngày 30/07/2024 13:24 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức thì Nga sẽ từ bỏ việc ngừng triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu tại lễ duyệt binh ở Saint Petersburg nhân Ngày Hải quân Nga 28/7.

Ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ không bị ràng buộc bởi quy định của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), trong trường hợp tên lửa Mỹ xuất hiện ở Đức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng nếu Washington triển khai tên lửa tầm xa ở Đức thì Nga sẽ triển khai những tên lửa tương tự ở khoảng cách tấn công của phương Tây.

Trong tuyên bố chung được công bố tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO diễn ra ở Washington hồi đầu tháng, Mỹ và Đức thông báo Washington sẽ triển khai các tên lửa hành trình tầm bắn xa hơn như tên lửa SM-6, Tomahawk và tên lửa siêu vượt âm đến lãnh thổ Đức từ năm 2026.

Các tên lửa trên mặt đất có tầm bắn vượt quá 500 km đã bị cấm cho đến năm 2019 theo Hiệp ước INF do cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev của Liên Xô và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ký kết vào năm 1987. Đây là lần đầu tiên hai siêu cường đồng ý cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình và loại bỏ toàn bộ một số loại vũ khí. Đi theo các bên ký kết, Đức, Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Czech đã phá hủy tên lửa của họ vào những năm 1990, sau đó là Slovakia và Bulgaria. Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019 với lý do Moscow vi phạm hiệp ước, viện dẫn việc Nga phát triển tên lửa hành trình phóng từ mặt đất 9M729, được NATO gọi là SSC-8.

Điện Kremlin liên tục phủ nhận cáo buộc và sau đó áp đặt lệnh tạm dừng phát triển tên lửa của riêng mình trước đây bị hiệp ước INF cấm, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 - 5.500 km.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Putin cho biết Moscow có thể sản xuất tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn sau khi Mỹ đưa những tên lửa tương tự đến châu Âu và châu Á. Ông Putin cho biết Nga đã cam kết không triển khai những tên lửa như vậy nhưng Mỹ đã vi phạm, đưa chúng đến Đan Mạch và Philippines để tập trận.

Trong bài phát biểu trước các thủy thủ từ Nga, Trung Quốc, Algeria và Ấn Độ để kỷ niệm ngày Hải quân Nga tại St. Petersburg hôm 28/7, ông Putin đã cảnh báo Mỹ rằng động thái này có nguy cơ gây ra một cuộc "khủng hoảng tên lửa" theo kiểu Chiến tranh Lạnh. "Thời gian bay đến các mục tiêu trên lãnh thổ của chúng tôi của những tên lửa như vậy, trong tương lai có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, sẽ mất khoảng 10 phút" - ông Putin nói - "Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phản chiếu, có tính đến các hành động của Mỹ, các vệ tinh của họ ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước