Nga cảnh báo về nguy cơ Mỹ tấn công Syria

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 14:43 GMT+7

Chiến đấu cơ F/A-18 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28/6 cho biết, Nga sẽ có phản ứng phù hợp nếu Mỹ áp dụng các biện pháp chống lại Chính phủ Syria.

Đây được xem là phản ứng mới nhất của Nga sau tuyên bố của Mỹ nói rằng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh ông hy vọng phía Mỹ sẽ không sử dụng các đánh giá tình báo về ý định trên của Chính phủ Syria để thực hiện một cuộc tấn công mới như vụ tấn công Syria hồi tháng 4 vừa qua.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh điều cần thiết hiện nay là Nga và Mỹ phải bình thường hóa các cuộc đối thoại liên quan đến những căng thẳng giữa hai bên.

Trước đó, phía Mỹ cho biết các thông tin tình báo Mỹ đã ghi nhận các hoạt động chuẩn bị tích cực tại một sân bay ở Syria từng được cho là nơi phát động cuộc tấn công hóa học hồi tháng 4 vừa qua khiến Mỹ lần đầu tiên phải đáp trả bằng tên lửa hành trình. Giới chức Mỹ cũng cảnh báo Syria có thể phải trả giá đắt nếu tiến hành các vụ tấn công hóa học.

Đối đầu Nga - Mỹ: 'Ác mộng' mới trên chiến trường Syria? Đối đầu Nga - Mỹ: "Ác mộng" mới trên chiến trường Syria?

VTV.vn - Cuộc xung đột tại Syria đã bất ngờ trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự căng thẳng trong quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới Nga – Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước