Nga cáo buộc Anh vi phạm Công ước Cấm vũ khí hóa học

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 06:30 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Lavrov.

VTV.vn - Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố việc Anh từ chối hợp tác với Nga trong điều tra vụ cựu điệp viên bị đầu độc là sự vi phạm Công ước Cấm vũ khí hóa học.

Trước đó, Nga đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra sau khi cựu điệp viên Sergei Skripal phải nhập viện do nghi ngờ bị đầu độc. Nga cũng yêu cầu được cung cấp bằng chứng về sự liên quan của Nga trong vụ việc này, nhưng không được phía Anh đáp ứng. 

Theo các quan chức Nga, cách thức Anh xử lý vụ việc này không tuân theo các quy định của Công ước Cấm vũ khí hóa học.

Căng thẳng giữa hai nước nổ ra sau khi cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái Yulia được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại thành phố Salisbury, Tây Nam nước Anh hôm 4/3. Phía Anh cho rằng Nga dính líu đến vụ đầu độc cựu điệp viên này, một cáo buộc mà Nga kiên quyết bác bỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước