Nga cáo buộc châu Âu gián đoạn Dòng chảy phương Bắc 1

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/09/2022 17:11 GMT+7

VTV.vn - Người phát ngôn Điện Kremlin hôm qua lên tiếng chỉ trích chính châu Âu đã khiến đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 phải dừng hoạt động.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Nga, ông Peskov nêu rõ: "Nếu châu Âu quyết định từ chối bảo dưỡng các thiết bị, điều họ phải thực hiện theo hợp đồng không phải là lỗi của Gazprom, đó là lỗi của những chính trị gia đã ra quyết định trừng phạt Nga".

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, để thiết bị tiếp tục được vận hành thì tập đoàn năng lượng Siemens của Đức phải tuân thủ các điều khoản quy định trong hợp đồng bảo dưỡng tua-bin.

Cả ông Peskov và Phó Thủ tướng Novak đều không đưa ra thông tin khi nào khôi phục hoạt động của Dòng chảy phương Bắc 1 - nguồn cung cấp khí đốt chính cho châu Âu.

Nga hoãn mở lại đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 Nga hoãn mở lại đường ống Dòng chảy phương Bắc 1

VTV.vn - Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương bắc 1 từ Nga tới Đức sẽ không được mở lại theo kế hoạch vào ngày hôm nay (3/9).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước