Nga chặn máy bay do thám của Mỹ tại Biển Đen

TTXVN-Thứ tư, ngày 29/11/2017 10:43 GMT+7

Máy bay Sukhoi Su-30SM của Nga biểu diễn tại Triển lãm hàng không Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ngày 12/11.

VTV.vn - Ngày 28/11, Quân khu miền Nam của Nga xác nhận máy bay tiêm kích Su-30 của nước này đã chặn một máy bay do thám của Mỹ ở Biển Đen.

Nguồn tin trên cho biết, ngày 25/11, các phương tiện kiểm soát không phận phát hiện một mục tiêu trên vùng trời vùng biển quốc tế tại Biển Đen đang tiến gần biên giới Nga. Máy bay tiêm kích Su-30 trong nhóm trực chiến thuộc Hệ thống Phòng không Quân khu miền Nam của Nga đã được điều động để chặn mục tiêu.

Sau khi tiếp cận, máy bay của Nga phát hiện đó là chiếc máy bay do thám Р-8А Poseidon của Mỹ. Ngay sau đó, máy bay do thám này đã đổi hướng bay ra xa khỏi không phận Nga.

Trước đó, hãng tin CNN dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Michelle Baldanza cho biết máy bay của Mỹ bị rơi vào vùng nhiễu động, đồng thời nhận định vụ chặn máy bay nói trên khá nguy hiểm.

Vụ "chạm trán" gần đây nhất giữa máy bay Mỹ - Nga là hồi tháng 6, khi máy bay chiến đấu Su-27 của Nga bay cách máy bay Mỹ chỉ khoảng 1,5m trên Biển Baltic. Hồi tháng 10, quân đội Nga từng cho biết các máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện hơn 100 lần do thám ở khu vực Biển Đen trong năm nay. Các tuyến đường do thám của các máy bay chỉ cách biên giới Nga 10 - 15km.

Australia đưa máy bay do thám hỗ trợ Philippines Australia đưa máy bay do thám hỗ trợ Philippines

VTV.vn -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia tuyên bố sẽ điều máy bay do thám tới khu vực phía Nam đảo Mindanao, Philippines để hỗ trợ các lực lượng an ninh chống lại các phiến quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước