Nga có thể hứng chịu làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 06:22 GMT+7

Các chuyên gia y khoa làm việc tại phòng bệnh nhiễm thuộc Viện phẫu thuật Vishnevsky, nơi điều trị người bệnh COVID-19 tại Nga ngày 8/5/2020 - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Các chuyên gia y tế tại Nga vừa lên tiếng cảnh báo, nước này có thể phải hứng chịu làn sóng lây nhiễm thứ hai và thậm chí thứ ba của dịch COVID-19.

Theo các chuyên gia y tế Nga, nguy cơ này là hoàn toàn có thể khi mà chưa tìm được vaccine hoặc có miễn dịch cộng đồng. Giới chức Nga cho rằng, việc đưa tỷ lệ mắc bệnh xuống mức 0 có thể là bất khả thi.

Những lo ngại trên được đưa ra khi mà tính đến chiều 14/5, Nga đã ghi nhận thêm 9.974 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 252.245 người.

Đáng chú ý, hơn 40% số ca mắc mới không có biểu hiện lâm sàng. Thủ đô Moscow vẫn là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất.

1/3 số ca nhiễm COVID-19 tại Nga không có triệu chứng 1/3 số ca nhiễm COVID-19 tại Nga không có triệu chứng

VTV.vn - Nước Nga ghi nhận gần 24.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó có tới 1/3 số ca không có triệu chứng rõ ràng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước