Nga có thể tự lắp đặt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bất chấp lệnh cấm vận

My Bình (VTV8)-Thứ năm, ngày 26/12/2019 17:33 GMT+7

Thi công công trình lắp đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định Nga có tàu rải ống để hoàn tất công trình lắp đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tới Đức.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi Mỹ triển khai các lệnh trừng phạt nhằm vào dự án này. Trước đó, công ty liên doanh Allseas giữa Thụy Sĩ và Hà Lan chịu trách nhiệm rải đường ống bằng 2 tàu Pioneering Spirit và Solitaire đã đình chỉ hoạt động để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Năm 2016, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã mua một tàu rải ống đặc biệt mang tên Viện sỹ Cherskiy làm phương án dự phòng cuối cùng nếu các công ty châu Âu ngừng hoạt động trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga khẳng định duy trì dự án 'Dòng chảy phương Bắc 2' Nga khẳng định duy trì dự án "Dòng chảy phương Bắc 2"

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 22/12 khẳng định, dự án đường ống khí đốt "Dòng chảy phương Bắc 2" sẽ được khởi công bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước