Qua đó Nga xây dựng khối thống nhất dân tộc trong một đất nước đa văn hóa. Nga sẽ tạo mọi điều kiện để bảo tồn và phổ biến văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn giá trị đạo đức và tinh thần cho thế hệ tương lai.
Theo chính sách vừa được phê duyệt, Chính phủ Nga chú trọng đến công tác tìm kiếm, nghiên cứu và bảo tồn văn hóa truyền thống như phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống, sử thi, ca múa dân gian và nghề thủ công truyền thống. Đồng thời, Nga hỗ trợ các cơ quan văn hóa, khoa học và giáo dục quảng bá những hoạt động có ý nghĩa xã hội của nhà bảo tồn và đại diện cho di sản, lựa chọn và đưa các hình mẫu điển hình của văn hóa truyền thống vào danh mục khu vực và liên bang.
Trước đó, năm 2022 đã được chọn là Năm di sản văn hóa các dân tộc Nga. Sắc lệnh của Tổng thống Nga đưa ra nhằm mục đích phổ biến nghệ thuật, bảo tồn các di tích lịch sử và bản sắc của mọi dân tộc.
(Ảnh: Advantour)
Hiện Nga có khoảng 190 dân tộc, trong đó người Nga là dân tộc đông nhất, chiếm khoảng 80% dân số toàn liên bang. Ngoài ra, còn có nhiều dân tộc sống ở vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận nên ít người biết đến. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của chính quyền và nỗ lực tự thân, các nhóm dân tộc thiểu số đã và đang bảo vệ tốt các giá trị văn hóa truyền thống của mình.
Điều đáng chú ý là bên cạnh việc bảo tồn văn hóa đặc trưng của mỗi tộc người, cộng đồng các dân tộc ở nước Nga lại cùng nhau lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa Nga nói chung. Đây được xem là cơ sở để cộng đồng các dân tộc Nga đoàn kết, gắn bó với nhau trong liên bang rộng lớn.
Bình luận (0)