Nga đẩy nhanh năng lực sản xuất vaccine Sputnik V

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/04/2021 16:36 GMT+7

Vaccine Sputnik V của Nga. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nga đã đạt thỏa thuận với 20 nhà sản xuất tại 10 quốc gia trên thế giới để sản xuất vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 do Nga chế tạo.

Thông tin này vừa được người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, đơn vị tiếp thị vaccine COVID-19 của Nga ra quốc tế, cho biết hôm qua.

Với thỏa thuận này, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều người Nga và người dân trên khắp thế giới có cơ hội được tiêm vaccine COVID-19, trong bối cảnh nhu cầu vaccine phòng đại dịch là rất lớn.

Ước tính, có 58 quốc gia trên thế giới đã cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V. Vaccine này được đăng ký tại Nga từ tháng 8/2020 trước khi được đưa vào thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Mức độ an toàn và hiệu quả của vaccine lên tới 90% đã được Tạp chí y dược hàng đầu thế giới The Lancet công nhận và đăng tải.

1.000 liều vaccine Sputnik V của Nga đã về đến Hà Nội 1.000 liều vaccine Sputnik V của Nga đã về đến Hà Nội

VTV.vn - Sputnik V là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt. Đến nay, vaccine Sputnik V đã được hơn 50 quốc gia phê duyệt sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước