Nga đưa nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên đến Bắc Cực

Phạm Chiến (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 15:06 GMT+7

Tàu Akademik Lomonosov được hạ thủy và chuẩn bị đến thành phố St. Petersburg để tiếp nhiên liệu hạt nhân. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một nhà máy điện hạt nhân nổi khổng lồ của Nga trên biển đầu tiên đang trên đường đến Bắc Cực, bắt đầu từ St. Petersburg tới Murmansk.

Nhà máy điện hạt nhân nổi khổng lồ của Nga đang trên đường đến Bắc Cực sau khi Tập đoàn Rosatom, một công ty thuộc sở hữu nhà nước khánh thành nhà máy này vào cuối tuần qua.

Nhà máy điện hạt nhân nổi này không thể tự di chuyển mà đã được kéo từ thành phố St. Petersburg qua Nauy đến thị trấn Murmansk, Nga để tiếp nhiên liệu hạt nhân. Từ đây, nó sẽ được kéo đến Bắc Cực để cấp điện cho thị trấn công nghiệp dầu mỏ Pevek của Nga.

Với hai lò phản ứng hạt nhân, nhà máy này có khả năng tạo ra 70 MW điện, đủ cung cấp cho một thành phố với 100.000 dân.

Theo Rosatom, nhà máy hạt nhân này được thiết kế để chống lại mọi mối đe dọa từ sóng thần và các thảm họa thiên nhiên khác.

Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Akkuyu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước