Người dân Bỉ yêu cầu đóng cửa nhà máy điện hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/06/2017 09:54 GMT+7

Lò phản ứng hạt nhân ở thành phố Tihange, Bỉ.

VTV.vn - Ngày 25/6, hàng nghìn người dân ở thành phố Vise, Bỉ đã xuống đường yêu cầu chính phủ đóng cửa 2 nhà máy hạt nhân ở thành phố này.

50.000 người đã nắm tay nhau để tạo thành một dòng người dài đến 90km, bắt đầu từ lò phản ứng hạt nhân ở thành phố Tihange và kết thúc ở thành phố Aachen ở Đức.

Hai lò phản ứng với công suất khoảng một Gigawat này đã đóng cửa một lần vào năm 2012 và một lần vào năm 2014 sau khi khởi động lại trong một thời gian ngắn khi các cuộc kiểm tra công bố đã có những lỗi nhỏ trong thiết kế.

Tuy nhiên, nhà chức trách Bỉ đã cho phép khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân vào tháng 11/2015 sau khi phát hiện ra những lỗi trên không ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu đời Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu đời Thụy Sỹ duy trì nhà máy điện hạt nhân Thụy Sỹ duy trì nhà máy điện hạt nhân Rò rỉ hóa chất nghiêm trọng tại Bỉ Rò rỉ hóa chất nghiêm trọng tại Bỉ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước