Nga đưa quân nhân và thiết bị phòng không tới châu Phi

Đàm Linh (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 12/04/2024 20:07 GMT+7

Chính phủ Niger đã đồng ý tăng cường hợp tác quân sự với Nga từ tháng 1, sau khi trục xuất các lực lượng Pháp đang giúp chống lại các cuộc nổi dậy vũ trang ở một số quốc gia Sahel. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Đài Truyền hình nhà nước Niger RTN đưa tin, các giảng viên quân sự và nhân viên của Bộ Quốc phòng Nga đã đến Niger hôm 10/4.

Một máy bay vận tải quân sự Nga chở theo một đội ngũ huấn luyện viên và nhiều thiết bị khác nhau đến hỗ trợ quân đội Niger huấn luyện chống khủng bố.

Trong chương trình phát sóng hôm 11/4, Đài Truyền hình nhà nước RTN đã phát sóng cảnh các quân nhân Niger đang dỡ hàng từ một máy bay quân sự Nga. Họ cho biết việc triển khai này nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận gần đây giữa chính quyền Niger và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa Nga và quốc gia Tây Phi.

Tại sân bay, một quân nhân Nga nói với đài RTN: "Chúng tôi đến đây để huấn luyện quân đội Niger và phát triển hợp tác quân sự giữa hai quốc gia".

Đài RTN cũng tiết lộ Nga đã đồng ý lắp đặt hệ thống phòng không ở Niger. "Không phận của chúng tôi giờ đây sẽ được bảo vệ tốt hơn", RTN cho hay.

Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào mặc dù các chuyên gia đều nhận định Nga đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi với tôn chỉ là "một quốc gia thân thiện không có nền tảng thuộc địa trên lục địa này".

Kể từ khi lên nắm quyền sau khi Tổng thống thân phương Tây Mohamed Bazoum bị lật đổ vào năm 2023, chính quyền của Niger đã cắt đứt quan hệ với các đối tác cũ với lý do họ đã thất bại trong việc dập tắt bạo lực "thánh chiến" cực đoan ở Sahel.

Sự xuất hiện của các huấn luyện viên quân sự Nga theo sau quyết định của Niger vào giữa tháng 3 về việc hủy bỏ hiệp định quân sự với Mỹ, vốn cho phép nhân viên Lầu Năm Góc hoạt động trên lãnh thổ Niger ở hai căn cứ, bao gồm cả một căn cứ máy bay không người lái mà nước này xây dựng với chi phí hơn 100 triệu USD.

Sau động thái trên, Lầu Năm Góc cho biết các quan chức Mỹ bày tỏ quan ngại với Niger về khả năng phát triển mối quan hệ với Nga trước khi chính quyền quân sự hủy bỏ hiệp định quản lý khoảng 1.000 quân nhân Mỹ ở đó.

Kể từ năm 2020, một loạt cuộc đảo chính quân sự ở Niger và các nước láng giềng Mali và Burkina Faso đã đi theo một kịch bản tương tự và định hình lại các nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ với quân nổi dậy Hồi giáo có liên hệ với Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo.

Niger hủy bỏ quan hệ quân sự với Mỹ Niger hủy bỏ quan hệ quân sự với Mỹ

VTV.vn - Chính quyền Niger đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận với Mỹ cho phép quân nhân Mỹ và các nhà thầu dân sự của Lầu Năm Góc hoạt động tại quốc gia Tây Phi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nga, Niger

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước