Nga dừng cung cấp điện cho Phần Lan từ 14/5

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/05/2022 06:30 GMT+7

Đường dây điện gần trạm biến áp Lansislmi của Fingrid ở Vantaa, Phần Lan. Ảnh: YLE.

VTV.vn - Nga ngừng cung cấp điện cho nước láng giềng Phần Lan kể từ cuối tuần này. Thông báo của Rao Nordic, một công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Inter RAO.

Tuyên bố của RAO Nordic nêu rõ, công ty này buộc phải dừng việc cung cấp điện cho Phần Lan bắt đầu từ ngày 14/5 do những khó khăn trong việc chấp nhận thanh toán.

Nga ngừng cung cấp điện cho Phần Lan trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước xoay quanh khả năng Helsinki gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), điều mà Nga cho rằng sẽ tạo ra những mối đe dọa an ninh đối với nước này.

Tổng thống Phần Lan dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Putin để thảo luận về kế hoạch của Helsinki gia nhập NATO.

Phần Lan cũng có kế hoạch bù đắp lượng điện còn thiếu thông qua nguồn cung từ Thụy Điển và sản xuất trong nước.

Khả năng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO là mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga Khả năng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO là mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga Tổng thống Nga, Mỹ có thể gặp nhau ở Phần Lan Tổng thống Nga, Mỹ có thể gặp nhau ở Phần Lan Tổng thống Mỹ đã tới Phần Lan, sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ Tổng thống Mỹ đã tới Phần Lan, sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nga - Phần Lan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước