Nga giảm 15% sản lượng khai thác dầu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/04/2020 06:03 GMT+7

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk của tập đoàn Rosneft tại Nga. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Sản lượng dầu mỏ của Nga có thể giảm tới 15% trong năm nay. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak đưa ra hôm 29/4.

Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2008 Nga giảm sản lượng dầu.

Theo thỏa thuận giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu lớn khác trong đó có Nga đạt được hồi tháng trước, Moscow sẽ giảm từ 560 triệu tấn trong năm ngoái xuống mức từ 480 triệu trong năm nay.

Theo đó, tất cả các dự án khai thác dầu trong và ngoài nước của Nga đều phải giảm sản lượng theo thỏa thuận của OPEC+.

Nga - Mỹ nhất trí phối hợp vượt qua cuộc khủng hoảng dầu mỏ Nga - Mỹ nhất trí phối hợp vượt qua cuộc khủng hoảng dầu mỏ

VTV.vn - Mỹ và Nga đã nhất trí tập trung vào các nỗ lực phối hợp nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng trên thị trường dầu mỏ hiện nay được tạo ra bởi đại dịch COVID-19.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước