Nga hiện diện quân sự tại cao nguyên Golan

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/08/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Nga sẽ triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan nằm giữa Israel và Syria, đồng thời, thiết lập 8 chốt giám sát nhằm tránh nguy cơ xảy ra các động thái khiêu khích.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ sự hiện diện của lực lượng nước này là nhằm ủng hộ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ, vốn đã bị ngừng trệ kể từ năm 2012.

Lực lượng quân cảnh Nga cùng với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã tiến hành cuộc tuần tra tại Cao nguyên Golan lần đầu tiên trong 6 năm qua.

Việc triển khai này chỉ là biện pháp tạm thời. Các chốt giám sát ở khu vực này sẽ được bàn giao cho các lực lượng chính phủ Syria khi tình hình ổn định.

Nga và phương Tây bất đồng về kế hoạch tái thiết Syria Nga và phương Tây bất đồng về kế hoạch tái thiết Syria Syria: Phe đối lập bắt đầu vòng đàm phán mới với Nga Syria: Phe đối lập bắt đầu vòng đàm phán mới với Nga Nga: 40 khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố Nga: 40 khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước