Nga họp báo về Hiệp ước INF đổ vỡ

Nhật Linh, Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại LB Nga)-Thứ hai, ngày 05/08/2019 21:59 GMT+7

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm nay (5/8) có cuộc họp báo tại Thủ đô Moscow nêu rõ quan điểm của Nga, sau khi Hiệp ước INF đổ vỡ.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, phía Mỹ đã đưa ra những "cáo buộc độc quyền" để chống Nga, trong khi chính quốc gia này mới là bên tự ý phá bỏ Hiệp ước INF. Nga không thể xem xét loại bỏ tên lửa 9M729 để cứu Hiệp ước INF vì tên lửa này nằm ngoài Hiệp ước. 

Ông Ryabkov cho rằng, đồng ý với những đòi hỏi vô căn cứ của Mỹ sẽ là vô trách nhiệm với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, Nga và Mỹ nên tiếp tục đối thoại về việc kiểm soát vũ khí. 

Trong lúc này, điều kiện để kéo dài Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START mới chưa được xem xét. 

Nếu như bất chấp những nỗ lực của Nga, Hiệp ước không được gia hạn sau năm 2021, giữa Moscow và Washington sẽ không còn hệ thống kiểm soát vũ khí.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Nga sẽ không tham gia vào cuộc đua vũ trang ở châu Âu hay ở châu Á mà vẫn đang thực hiện lệnh cấm của mình. Nhưng trong trường hợp cần thiết, Nga sẽ có biện pháp đáp trả không gây kích động mà là để đảm bảo an ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước