Nga hủy tấn công nhà máy thép Mariupol

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ năm, ngày 21/04/2022 19:45 GMT+7

Tổng thống Putin nói, việc xông vào nhà máy thép là không thực tế. (Ảnh: Reuter)

VTV.vn - Ngày 21/4, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này hủy kế hoạch tấn công nhà máy thép ở thành phố cảng Mariupol, miền Nam Ukraine.

Với quyết định trên, lực lượng Nga sẽ tiếp tục phong tỏa nhà máy rộng lớn này.

Nhà máy thép Azovstal được coi là thành trì cuối cùng của Ukraine ở thành phố cảng Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính, hơn 2.000 binh lính Ukraine vẫn còn ẩn nấp trong tầng hầm nhà máy. Còn phía Ukraine thông báo, khoảng 1.000 dân thường đang trú ẩn tại đây.

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak đã đưa ra đề xuất tổ chức một "vòng đàm phán đặc biệt" với Nga tại Mariupol mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Về phía Nga, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu, Ngoại trưởng Nga Lavrov vào ngày 20/4 cho biết, kết quả đàm phán với Ukraine phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Kiev trong việc cân nhắc các yêu cầu chính đáng của Moscow.

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 21/4, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga không tấn công chiếm nốt mà chỉ tiếp tục bao vây chặt một nhà máy thép ở thành phố Mariupol. Tổng thống Nga đưa ra lệnh này sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu báo cáo rằng, quân đội Nga đã kiểm soát thành phố cảng Mariupol, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal.

Nga hủy tấn công nhà máy thép Mariupol - Ảnh 1.

Khu vực nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Ảnh: Sputnik.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, nhà máy thép Azovstal là nơi cuối cùng mà lực lượng Ukraine đang cố thủ tại thành phố Mariupol. Tổng thống Nga Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "Nga kiểm soát được thành phố Mariupol" và nói với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shoigu rằng, việc đánh chiếm khu công nghiệp Azovstal là không cần thiết nhằm bảo vệ sinh mạng của binh lính Nga.

Tổng thống Nga cũng kêu gọi lực lượng Ukraine tại nhà máy Azovstal ra đầu hàng và sẽ đối xử họ một cách tôn trọng cũng như cung cấp hỗ trợ y tế cho những người bị thương.

Thành phố Mariupol đã bị bao vây từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Người dân ở đây đã sống trong cảnh thiếu ăn, nước và điện trong hơn một tháng nay.

Nga mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường từ Mariupol, Ukraine Nga mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường từ Mariupol, Ukraine

VTV.vn - Ngày 31/3, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo một lệnh ngừng bắn để mở hành lang nhân đạo sơ tán người dân ra khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước