Nga, Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/05/2016 10:45 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/5, tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác quốc phòng.

Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được công bố, song lãnh đạo hai nước cho biết đã nhất trí về hợp tác trao đổi thông tin tình báo.

Tổng thống Joko Widodo cho biết, Indonesia đang quan tâm đến tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Nga. Trước đó, phía Nga cho biết sẽ ký các thỏa thuận với Indonesia để cung cấp vũ khí và sản xuất đạn dược cho quốc gia Đông Nam Á này.

Nga - cường quốc xuất khẩu vũ khí thứ hai thế giới sau Mỹ, dự kiến sẽ bán lượng vũ khí trị giá 14 tỷ USD trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước