Nga kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 08:24 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi các bên giải quyết bằng đàm phán. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/6 kêu gọi các bên giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh thông qua đối thoại.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/6 đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Qatar tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Nga đã theo dõi và lo ngại về những diễn biến leo thang mới tại vùng Vịnh. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết trong mặt trận chống chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi các bên giải quyết mâu thuẫn qua đối thoại. Ông Lavrov nêu rõ, Moscow sẽ làm tất cả có thể để hỗ trợ tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Qatar Al-Thani cho biết sẵn sàng giải quyết căng thẳng qua đối thoại. Ông cho rằng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh là diễn đàn phù hợp nhất để tiến hành các cuộc trao đổi này.

Ngày 5/6 vừa qua, một loạt quốc gia trong đó có Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Bahrain đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với cáo buộc Doha hỗ trợ các nhóm khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ các nước trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước