Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ họp về vụ thử tên lửa

Nhật Linh (PV Thường trú Đài THVN tại LB Nga)-Thứ năm, ngày 22/08/2019 06:10 GMT+7

VTV.vn - Nga và Trung Quốc đã cùng lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp khẩn về vụ thử tên lửa hành trình của Mỹ.

Các phương tiện truyền thông Nga đã dẫn lời của Phó Đại diện thường trực nước này tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky. Theo đó, Nga và Trung Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành cuộc họp khẩn liên quan đến những tuyên bố của Mỹ về kế hoạch thử và triển khai các tên lửa tầm trung. Dự kiến, cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 22/8.

Động thái của Nga diễn ra sau khi Washington thông báo đã thử nghiệm một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 500 km. Vụ thử tên lửa này diễn ra chỉ hơn 2 tuần, sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với Nga vào ngày 2/8.

Việc Mỹ tiến hành thử tên lửa hành trình đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ Nga. Điện Kremly cho rằng hành động của Mỹ cho thấy Washington từ lâu đã tìm mọi cách rút khỏi INF và Mỹ chứ không phải Nga là người phá hủy hiệp ước này.

Mỹ thử tên lửa - 'Phát súng” khởi đầu cho cuộc chạy đua vũ trang mới Mỹ thử tên lửa - "Phát súng” khởi đầu cho cuộc chạy đua vũ trang mới

VTV.vn - Ngày 19/8, Lầu Năm Góc Mỹ đã lên tiếng xác nhận, quân đội nước này đã phóng thử một tên lửa hành trình có tầm xa trên 500km.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước