Nga lập căn cứ quân sự mới ở biên giới phía Tây

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/05/2022 07:05 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh chụp màn hình TASS

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua cho biết, Moscow sẽ thành lập căn cứ quân sự mới ở khu vực phía Tây nước này.

Phát biểu tại Bộ Quốc Phòng, Bộ trưởng Soigu cho biết, các động thái gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển là một phần của sự gia tăng các mối đe dọa quân sự gần biên giới phía Tây của Nga và Moscow đang thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng.

Theo đó, muộn nhất cuối năm nay, 12 đơn vị và sư đoàn quân đội sẽ được thành lập ở Quân khu miền Tây.

Ông Shoigu cũng cho biết, trong thời gian tới quân đội Nga sẽ tiếp nhận hơn 2.000 thiết bị và vũ khí quân sự.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra Lượng khí đốt Nga chuyển qua Ukraine sang EU giảm 1/3 Lượng khí đốt Nga chuyển qua Ukraine sang EU giảm 1/3 Ukraine dừng vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu Ukraine dừng vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước