Nga "lấy làm tiếc" trước biện pháp trừng phạt ngoại giao của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 14:13 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ lấy làm tiếc về tình trạng căng thẳng ngoại giao đang leo thang mà không phải do Moscow khơi mào.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đồng thời khẳng định Moscow sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những động thái của Mỹ trước khi có những phản ứng tiếp theo.

Quyết định của Mỹ được đưa ra ngay trong ngày Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov đến Mỹ nhận nhiệm vụ. Ông Antonov tuyên bố, Moscow sẽ hành động một cách chuyên nghiệp và bình tĩnh.

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Nga tại San Francisco cho biết, mọi phản ứng của Moscow sẽ phụ thuộc vào quá trình tiến hành đóng cửa cơ sở này, đồng thời tuyên bố, quyết định của Mỹ không chỉ làm ảnh hưởng đến công dân Nga mà còn cả những du khách Mỹ muốn đến thăm Nga.

Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa hàng loạt cơ sở ngoại giao tại Mỹ Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa hàng loạt cơ sở ngoại giao tại Mỹ

VTV.vn - Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Nga vẫn chưa có hồi kết khi rạng sáng 1/9 giờ Việt Nam, Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa hàng loạt cơ sở ngoại giao của nước này tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước