Nga lên tiếng về cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở Iraq

Theo VOV-Thứ tư, ngày 27/09/2017 23:07 GMT+7

Binh sĩ Iraq tham gia cuộc chiến chống IS. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/9 ra tuyên bố về cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Tuyên bố nêu rõ Nga ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Tuy nhiên, Nga kêu gọi chính quyền trung ương Iraq và chính quyền tự trị người Kurd cần sớm giải quyết những bất đồng bằng các biện pháp hòa bình.

Tuyên bố nêu rõ, liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân tại miền Bắc Iraq, phía Nga cho rằng cần tránh tất cả những gì có thể gây bất ổn cho tình hình tại khu vực Trung Đông. Sự ủng hộ của Nga đối với chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và các nước khác trong khu vực Trung Đông vẫn không thay đổi.

Nga tin rằng tất cả các vấn đề tranh chấp tồn tại giữa chính quyền liên bang của Iraq và giới lãnh đạo của khu tự trị người Kurd có thể và cần được giải quyết thông qua các cuộc đối thoại mang tính xây dựng để tìm ra một giải pháp trong khuôn khổ một nhà nước Iraq. Ngày 25/9, cộng đồng người Kurd ở miền Bắc Iraq đã tiến hành cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập gây nhiều tranh cãi.

Trong một phản ứng trước cuộc trưng cầu ý dân này, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves le Drian cũng lên tiếng cảnh báo cộng đồng người Kurd ở Iraq rằng việc tuyên bố độc lập có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông, đặc biệt trong thời điểm tổ chức khủng bố IS đang thất thế tại Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước