Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ không cung cấp vũ trang cho người Kurd

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 18:22 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại quyết định cung cấp vũ khí cho nhóm chiến binh người Kurd tại Syria.

Nhóm chiến binh người Kurd là lực lượng mà chính phủ nước này coi là thành viên của một tổ chức khủng bố.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết sẽ đề cập vấn đề này trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Trump dự kiến diễn ra tại Thủ đô Washington vào ngày 16/5/2017.

Ông Erdogan nhấn mạnh, bất cứ điều gì xảy ra ở Syria và Iraq đều được coi là vấn đề an ninh quốc gia đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nên cần dừng ngay bước đi sai lầm này tại Syria nếu không muốn làm tổn hại thêm mối quan hệ song phương hiện nay.

Trước đó, hôm 10/5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ cung cấp vũ khí cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd nhằm ủng hộ một chiến dịch đánh chiếm thành phố Raqqa từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ truy quét lực lượng người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ truy quét lực lượng người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 thành viên các đảng ủng hộ người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 thành viên các đảng ủng hộ người Kurd Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới khu tự trị của người Kurd ở Iraq Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới khu tự trị của người Kurd ở Iraq

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước