Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ hai, ngày 26/07/2021 10:37 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga, đã có mặt tại cuộc duyệt binh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại Nga, vào ngày 25/7, cuộc duyệt binh hải quân trọng thể đã được tổ chức tại thành phố cảng Saint Petersburg nhân kỷ niệm 325 năm thành lập Hạm đội Nga.

Đây là cuộc duyệt binh hải quân lớn lần thứ 5 trong lịch sử nước Nga hiện đại với sự tham gia của đầy đủ các hạm đội và hải đội Nga cùng những thủy thủ đoàn từ Hải quân Ấn Độ, Iran và Pakistan. Tổng thống Vladimir Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga, đã có mặt tại cuộc duyệt binh.

Nước Nga đã nỗ lực để giành được vị trí xứng đáng trong số các cường quốc hàng hải hàng đầu trên thế giới, đây là khẳng định của Tổng thống Putin trong lễ duyệt binh vinh danh lực lượng hải quân. Ông tự hào khi nước Nga có hệ thống phòng thủ bờ biển đáng tin cậy, trong đó Hải quân Nga được trang bị các hệ thống vũ khí siêu thanh hiện đại nhất mà chưa có hệ thống tương tự nào trên thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu: "Hải quân Nga ngày nay đang có mọi thứ cần thiết để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia. Chúng ta có khả năng phát hiện bất kỳ kẻ thù nào dưới nước, trên mặt nước, trên không và trong trường hợp cần thiết thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ".

Từ Baltic đến Kamchatka, từ vùng biển phía Tây đến phía Đông của nước Nga, đã có hàng loạt cuộc duyệt binh hải quân diễn ra trong ngày 25/7. Hơn 4.000 quân nhân, 54 tàu ngầm và tàu mặt nước cùng 48 máy bay và trực thăng thuộc lực lượng không quân đã tham gia lễ duyệt binh chính tại Saint Petersburg. Lần đầu tiên tại cuộc duyệt binh này có sự xuất hiện cùng lúc 3 tàu ngầm hạt nhân, đặc biệt là tàu ngầm tên lửa chiến lược Knyaz Vladimir mới nhất của dự án Borei-A. Đây là con tàu đại diện cho thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ 4 của Nga, mới được đưa vào biên chế hải quân trong năm 2020.

Trong hơn 3 thế kỷ qua, hạm đội Nga đã đi qua chặng đường phát triển từ một con tàu Petrovsky khiêm tốn đến tàu ngầm hạt nhân tên lửa. Và tại thủ đô Phương Bắc, người Nga đã được chứng kiến cuộc duyệt binh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phô diễn đầy đủ năng lực tác chiến hiện đại, thể hiện sức mạnh của Hải quân Nga.

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 5.

(Ảnh: AP)

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 6.

(Ảnh: AP)

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 7.

(Ảnh: AP)

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 8.

(Ảnh: AP)

Nga long trọng tổ chức duyệt binh vinh danh Ngày Hải quân 2021 - Ảnh 9.

Những hình ảnh ghi lại cuộc duyệt binh hải quân lớn lần thứ 5 trong lịch sử nước Nga. (Ảnh: AP)

Tổng thống Putin tham dự duyệt binh Hải quân Nga Tổng thống Putin tham dự duyệt binh Hải quân Nga

VTV.vn - Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc duyệt binh Hải quân Nga vinh danh Ngày Hải quân, một ngày hội truyền thống được tổ chức hàng năm tại Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước