Nga mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Mỹ, EU và NATO

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/01/2017 08:50 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ tốt đẹp với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên cơ sở bình đẳng và tính đến lợi ích của nhau.

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra ngày 17/1 trong cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga năm 2016.

Theo ông Lavrov, tương lai quan hệ Nga - Mỹ chỉ thực sự trở nên rõ ràng sau khi chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt đầu làm việc.

Ông Lavrov bày tỏ hy vọng việc phối hợp hành động giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria giữa Nga với chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump sẽ hiệu quả hơn so với thời của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama, cũng như không áp dụng tiêu chuẩn kép trong cuộc chiến chống khủng bố nhằm đạt mục đích riêng.

Nga bác thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump Nga bác thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump Donald Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin Donald Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin Ông Donald Trump để ngỏ khả năng trừng phạt Nga Ông Donald Trump để ngỏ khả năng trừng phạt Nga

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước